Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Cuộc chiến cam go

2016-01-10 15:34:52 0 Bình luận
Việt Nam có một vị trí địa lý khá đặc biệt. Có bờ biển dài hơn 3.260 km trải dài từ Bắc vào Nam; có khoảng 2.340 km chung đường biên giới với Lào; có khoảng 1.270 km chung đường biên giới với Campuchia và hơn 1.406 km chung đường biên giới với Trung Quốc. Ngoài các cửa khẩu có các lực lượng chức năng quản lý, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch thì cũng theo đó là hàng ngàn đường mòn do người dân tự mở đi lại và các đối tượng buôn lậu đã tận dụng tối đa những nẻo đường này.
 
Hơn 7 tấn mỹ phẩm và hương liệu phụ gia thực phẩm nhập lậu bị đoàn liên ngành thu giữ tại Hà Nội (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Muôn nẻo đường buôn lậu
 
Các đối tượng cầm đầu thuê người trực tiếp sang nhận hàng, mang, vác, cõng bộ hoặc dùng xe môtô vận chuyển phân tán với số lượng nhỏ theo các đường ngang, ngõ tắt về Việt Nam rồi giao cho các đối tượng khác rồi vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Đối tượng buôn lậu thường vận chuyển hàng vào ban đêm, ngày nghỉ, giờ nghỉ của lực lượng quản lý, cử người đeo bám, theo dõi, canh gác các ngả đường, thấy an toàn mới vận chuyển hàng.

Hầu hết các đối tượng đều lợi dụng vào địa hình đồi núi hiểm trở, sử dụng các thủ đoạn hết sức tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng đã lập chốt chặn 24/24h tại các điểm nóng để đấu tranh với tội phạm, thì lập tức các đối tượng lại chuyển sang đường mòn khác. Thậm chí, khi cơ quan chức năng tiến hành bắt bất ngờ, thì các đối tượng tháo thân, bỏ của chạy lấy người. cá biệt có trường hợp chống trả lại lực lượng chức năng để tẩu thoát…

Điểm qua tình hình và một số vụ gần đây đã bị phát hiện, bắt giữ:

1. Hồi 5 giờ ngày 1-1-2016, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại đường mòn gần Trạm xăng thôn 6, xã Hải Tiến, TP. Móng Cái có 2 đối tượng đang tập kết hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm các loại, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến tổ chức lực lượng vây bắt. Thấy lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường các đối tương đã vứt lại các thùng hàng rồi phóng xe bỏ chạy. 

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 6 thùng carton chứa: 112 hộp kem dưỡng tóc nhãn hiệu HAIR STYLE WAX 03 GOLD, loại 100ml/hộp; 100 lọ dầu dưỡng tóc nhãn hiệu HAIR NURSINH, loại 800ml/lọ và 60 tuýp thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu ADCC, loại 120ml/lọ.
Trước đó, từ ngày 15-7 đến 15-10-2015, thực hiện Công điện 90/CĐ-BCĐ389 của Ban 389 Trung ương về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra 112 vụ, phát hiện và xử lý 112 vụ với 99 đối tượng; phạt tiền 547 triệu đồng; tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 1,3 tỷ đồng.

2. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 1-1, trong quá trình mật phục, theo dõi tại địa bàn xã IaDom (huyện Đức Cơ, Gia Lai), Tổ mật phục số 1- Đội Kiểm soát Hải quan Gia Lai đã phát hiện một đối tượng vận chuyển hàng hóa bằng xe máy độ chế đi từ đường mòn trong rừng cao su hướng ra phía Quốc lộ 19. Thấy có dấu hiệu khả nghi, tổ mật phục đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng hải quan, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy vào rừng cao su. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng đã cắt đứt dây buộc và bỏ lại hàng hóa. Qua kiểm đếm, xác định có 3 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu Special Gold Esse, xuất xứ Korea, mỗi thùng 50 cây, tương đương 1.500 gói.
Cùng thời gian trên, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) tổ tuần tra số 2 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện 4 thùng thuốc lá được phủ kín bạt do các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ Campuchia tập kết. Qua kiểm tra thực tế, tổ tuần tra xác định cả 4 thùng thuốc lá mang nhãn hiệu Special Gold Esse, xuất xứ Korea, mỗi thùng gồm 50 cây, tương đương 2.000 gói.

3. Năm 2015, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện, bắt giữ 50 vụ vi phạm, giảm 12 vụ với cùng kỳ năm 2014. Tổng trị giá tang vật tịch thu thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 40 tỷ đồng, tăng 100% năm 2014. Đáng chú ý trong năm 2015 là phương thức thủ đoạn vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, gian lận xuất xứ hàng hóa; hàng hóa vi phạm công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp) tiếp tục có diễn biến phức tạp...
Điển hình như trường hợp Công ty TNHH Phát triển XNK và Đầu tư Việt Mỹ nhập khẩu 1.504 bộ vành xe máy đúc nổi dòng chữ Honda là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda, 1.525 bộ vành xe máy đúc nổi dòng chữ Yamaha là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Yamaha…
 

Pháo nổ nhập lậu bị lực lượng biên phòng Tân Thanh thu giữ trong những tháng cuối năm 2015. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

4. Lạng Sơn từ trước đến nay luôn là "chảo lửa" của tình trạng buôn lậu vùng biên giới phía Bắc. Mỗi ngày, có đến hàng nghìn lượt người vượt biên trái phép qua Trung Quốc để vận chuyển hàng lậu về Việt Nam bằng các loại đường mòn, lối tắt. Hiện nay, tâm điểm của nạn buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn chủ yếu vẫn ở các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma, với những địa danh "nổi tiếng" như Hang Dơi, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, đường mòn 386,... vì khu vực này có nhiều đường mòn, lối tắt, lại nằm ven quốc lộ 4A và sát ngay thị trấn Ðồng Ðăng. Ðối diện thị trấn Ðồng Ðăng phía bên kia là Lũng Nghịu, Bằng Tường (Trung Quốc), là "tổng kho" tập kết số lượng hàng hóa rất lớn. Từ đây, hàng lậu được cư dân biên giới, chủ yếu là người dân tộc thiểu số vận chuyển về Việt Nam. Nhiều cư dân biên giới đã bị các chủ hàng lậu lợi dụng và biến thành "cửu vạn" tiếp tay cho việc mang hàng lậu một cách hợp pháp qua biên giới. Nguy hiểm hơn, các đối tượng vận chuyển hàng lậu ngày càng tỏ ra manh động, liều lĩnh hơn trước. Khi bị lực lượng biên phòng thu giữ, lập tức họ huy động đông người hò hét, lăng mạ, gây áp lực, thậm chí sử dụng vũ lực, lao vào giật lại hàng trên tay lực lượng biên phòng.

Tập trung xử lý các “điểm nóng”

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và chỉ đạo của Bộ Công Thương, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về tăng cường công tác đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... lực lượng quản lý thị trường cả nước mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cuối năm.

Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an thì: Buôn lậu ở vùng biên nhưng các ông trùm lại nằm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn để điều hành mạng lưới, vì thế phải nghiên cứu truy quét tận gốc, phải đánh được những ông trùm thì buôn lậu mới giảm…

Những tháng cuối năm, mức luân chuyển hàng hoá sẽ tăng cao phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Đây cũng là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng tiêu thụ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực hiện các hành vi vi gian lận thương mại.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ các lực lượng chức năng có kế hoạch chủ động và tập trung thực hiện các biện pháp xử lý quyết liệt, túc trực ở nhiều điểm nóng buôn lậu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở vùng biên,... Tuy nhiên, nạn buôn lậu chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí có lúc diễn biến với quy mô và tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp vì các loại hàng hóa được đối tượng nhập lậu rất đa dạng. Sau khi được chuyển vào nội địa, toàn bộ số hàng này sẽ được "hô biến" thành hàng hóa sản xuất trong nước bằng nhiều cách, giúp chủ đầu nậu và giới kinh doanh buôn bán thu lợi rất lớn. Các đối tượng lợi dụng kẽ hở, quy định chưa chặt chẽ của pháp luật về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu để hợp thức hóa hàng nhập lậu. Trong khi đó, việc trao đổi thông tin về hoạt động vi phạm của doanh nghiệp, các chính sách, quy định liên quan còn hạn chế, có lúc chưa kịp thời, đầy đủ. Vì vậy, để công tác chống buôn lậu có hiệu quả hơn, cần nghiên cứu và hoàn thiện các quy định để "vá lỗ hổng" của pháp luật, đồng thời cần sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng từ biên giới đến nội địa.

Ðồng thời, kiên trì thực hiện đồng bộ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ khu vực biên giới cửa khẩu, trên biển và trong nội địa, tập trung trọng tâm đấu tranh với buôn lậu có tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các đầu nậu ở trong nội địa. Đặc biệt là các địa bàn lớn là Hà Nội, TP. HCM . Ngoài ra, cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là bộ phận dân cư ở khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng hàng hóa trong nước, bảo đảm giá thành hợp lý, đưa hàng Việt chiếm lĩnh và bình ổn thị trường và dần đẩy lùi hàng nhập lậu, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...